Trị sưng tấy bằng lá mãng cầu

26/02/2010 10:33 GMT+7

(TNTT>) Anh trai mình có lần bị té đến sưng tấy cả khuôn mặt, nhất là phần mắt. Mẹ mình được mấy người hàng xóm mách cho cách dùng bài thuốc từ lá mãng cầu đơn giản mà hiệu quả.

Lấy lá mãng cầu tươi (có nơi gọi là lá na) giã nát, đắp lên vùng bị thâm, sưng tấy trong vòng 30 phút. Ngày đắp 3 lần. Sau một tuần thì gương mặt anh trai mình hồi phục trở lại. Lá mãng cầu cũng giúp trị bong gân cho bố mình đấy. Mẹ cũng dùng lá mãng cầu tươi có sẵn trong vườn, giã nát với một ít muối, hơ nóng lên rồi đắp vào chỗ bị bong gân, ngày làm một lần vào buổi tối trước khi ngủ, sau 10 ngày bố mình đã đi lại bình thường.

Đăng Tuấn
(tuan1201@ …)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.