Chợ hoa chiều 30 Tết

13/02/2010 19:08 GMT+7

(TNO) Khác với mọi năm, cứ vào chiều 30 Tết thì chợ hoa đã vãn, năm nay không khí chợ hoa chiều 30 Tết ở Quảng trường 29 Tháng 3 (TP Đà Nẵng) vẫn rất náo nhiệt.

Mặc dù đã là chiều cuối năm, nhưng các loại hoa chưng Tết quen thuộc vẫn được bày bán tràn ngập, khiến người mua có cảm giác như thể hôm nay chỉ mới là chiều 26, 27 Tết.

Không chỉ tràn ngập về số lượng, tha hồ cho người mua lựa chọn, mà hầu hết các loại hoa đều sụt giá thê thảm.

Cụ thể, cúc đại đóa trước đó 3 ngày bán với giá 100.000 đồng/cặp nay chỉ còn 50.000 đến 60.000 đồng/cặp. Cúc kim trước bán giá 120.000 đồng/chậu, nay chỉ còn 50.000 đồng/chậu.

Một chậu mai ngày 26, 27 Tết vẫn có giá bình quân 2,5 triệu đồng thì nay chỉ còn 1,6 triệu đồng. Ngay cả quất, vào những ngày cao điểm bán với giá 500.000 đồng, nay còn 300.000 đồng vẫn thưa người hỏi mua.

Ông Bội, một người trồng mai ở Đà Nẵng đã thuê mặt bằng với diện tích 5x16m ở chợ hoa với giá 5 triệu đồng để tiện việc buôn bán, nhưng do năm nay mai nở quá sớm nên vừa ít người mua, vừa bán không được giá.

Ông cho biết những người bán mai như ông giờ chỉ trông có người mua, bán cho nhanh để đỡ tốn kém khi phải thuê chở mai về.

Còn anh Võ Như Thương, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, anh thuê mặt bằng diện tích 6m2 với giá 1,8 triệu đồng để bán hồng.

Bình thường một cặp hồng giá 120.000 đồng không ngã giá, nhưng tới chiều 30 Tết chỉ còn... 20.000 đồng/cặp mà vẫn không ai mua. Cuối cùng, anh phải bán tống bán tháo hơn 30 chậu hồng chỉ với giá... 170.000 đồng.

 
Hoa tràn ngập nhưng người mua vẫn không mấy mặn mà

Theo lời của nhiều người bán hoa, sở dĩ hoa Tết năm nay ế là do thời tiết nắng nóng bất thường. Nhiệt độ quá cao khiến cho các loại hoa nở sớm, chính vì vậy rất khó bán chứ đừng nói bán với giá cao. Hầu như không chủ vườn nào bán được quá ½ số hoa trong vườn.

Chợ hoa chiều 30 ở Đà Nẵng, hầu hết mọi người đều có chung tâm lý bán tháo hết hoa của mình, chỉ mong bù được một phần tiền thuê mặt bằng, vật tư, chứ chưa dám nghĩ đến chuyện để dành được một ít ăn Tết... 

Khôi Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.