Tập trung cải thiện môi trường sông Đồng Nai

30/01/2010 00:01 GMT+7

Hôm qua, phiên họp lần thứ 2 của UB Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai được tổ chức tại TP.HCM. Tại cuộc họp, các đại biểu tỏ ra lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường của các sông Đồng Nai, La Ngà, Vàm Cỏ Đông...; một số khu vực xuất hiện các bến bãi tự phát, khai thác cát trái phép làm sạt lở bờ sông...

Đại tá Phan Hữu Vinh - Cục phó Cục Cảnh sát môi trường (C36-Bộ Công an) cho rằng các địa phương chưa quan tâm quy hoạch xử lý chất thải nguy hại, khi cảnh sát môi trường phát hiện thì vẫn còn tình trạng bị can thiệp.    

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên lưu ý đây là lưu vực sông lớn nhất cả nước, cũng là vùng kinh tế trọng điểm, phát triển “nóng” nhất nên vấn đề môi trường đang rất nóng bỏng, các cơ quan chức năng và người dân rất quan tâm... Do đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các địa phương cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện môi trường khu vực.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.