Nhiều học sinh Trung Quốc bị bệnh tâm lý

20/01/2010 21:57 GMT+7

Một phần ba học sinh tiểu học Trung Quốc bị bệnh tâm lý do căng thẳng học hành và áp lực từ bố mẹ. Tình hình nghiêm trọng đến mức cần có những biện pháp cấp bách để giải quyết. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Anh và Trung Quốc được công bố hôm 19.1.

Theo hãng tin AFP, cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 2.191 học sinh tuổi từ 9 đến 12 tại 9 trường học ở tỉnh Chiết Giang với sự chủ trì của giáo sư Therese Hesketh thuộc Đại học London. Kết quả nghiên cứu cho thấy 81% học sinh lo lắng nhiều về thi cử, 63% sợ bị thầy cô giáo phạt và 73% sợ bị bố mẹ đánh đòn. Đa số học sinh được hỏi cho biết chúng phải trầy trật với việc làm bài tập về nhà. Hơn 1/3 học sinh cho biết thường bị nhức đầu hoặc đau bụng - những triệu chứng đặc thù của căng thẳng - ít nhất một lần trong tuần. Những trường hợp nghiêm trọng nhất thì bị nhức đầu hoặc đau bụng đến 4 lần mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho rằng chính sự cạnh tranh khắc nghiệt trong hệ thống giáo dục của Trung Quốc ngay từ giai đoạn tiểu học đã gây ra tình trạng trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.