Vụ nhân viên an ninh sân bay bị đánh: Làm rõ thêm hành vi chống người thi hành công vụ

09/01/2010 02:11 GMT+7

Liên quan đến vụ một số nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị đánh trọng thương chiều qua, lãnh đạo Công ty dịch vụ hàng không Nội Bài cho biết cơ quan chức năng đã xác minh được nhóm hành hung là người thuộc xã Mai Đình, H.Sóc Sơn (Hà Nội) hành nghề taxi “dù” hoặc có các hoạt động dịch vụ không lành mạnh tại sân bay Nội Bài.

Vụ hành hung có thể là hành động trả đũa việc ngăn chặn cứng rắn của lực lượng an ninh sân bay. Tuy nhiên, thượng tá Trần Quang Huy - Trưởng công an H.Sóc Sơn cho rằng, nguyên nhân vụ xô xát còn có thể bắt nguồn từ việc một nhóm nhân viên an ninh sân bay khi đi uống bia đã va chạm với một nhóm thanh niên địa phương.

“Có dấu hiệu hai bên cùng đánh nhau chứ không hẳn lực lượng an ninh sân bay bị vây đánh; trong 2 nhóm có một số người quen biết nhau”, thượng tá Huy nói. Ông Huy cho rằng vụ xô xát có tính chất nghiêm trọng ở chỗ, khi công an đến can thiệp thì hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau, nên công an còn làm rõ thêm hành vi chống người thi hành công vụ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.