Cứu cháu bé bị đũa đâm xuyên cổ

07/01/2010 14:29 GMT+7

(TNO) Ngày 7.1.2010, các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ê kíp mổ của Khoa vừa cứu được một cháu trai bị cây đũa đâm xuyên cổ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ hôm 6.1.2010, cháu T.Đ.L (SN 2005, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trong lúc leo lên ghế để lấy ống đựng đũa thì bị trượt chân ngã, một cây đũa đã đâm xuyên từ nách trái lên trên và xuyên qua cổ của cháu T.Đ.L. Cháu bé được chuyển từ Bệnh viện quận Cẩm Lệ lên Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển mổ lúc 18 giờ cùng ngày.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cho hay cây đũa đi qua vùng cổ cháu bé ở vị trí mặt trước cột sống cổ, mặt sau thực quản, mặt sau bó mạch cảnh trái và bó mạch cảnh phải. Rất may mắn là cây đũa không gây bất cứ tổn thương gì đối với nội tạng cháu bé. Sau hai giờ phẫu thuật và hồi sức tích cực, hiện cháu T.Đ.L đã tự thở được, hết sốt và sức khỏe ổn định.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.