Một bé gái bị giết hại dã man

05/01/2010 00:20 GMT+7

Ngày 4.1, Công an H.Bình Minh, Vĩnh Long cho biết đang truy bắt Từ Văn Kiệt (41 tuổi, ngụ xã Đông Bình, H.Bình Minh) do liên quan đến vụ giết người dã man.

Tối 3.1, nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà trọ của ông Từ Văn Toàn, người dân ấp Đông Bình A, xã Đông Bình đã kéo tới và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: bé Từ Mỹ Mỹ (7 tháng tuổi, con ruột anh Toàn) đang nằm trên vũng máu; cạnh đó, bà Đỗ Thị Thùy Nhiên (vợ ông Kiệt) nằm bất động với nhiều nhát chém trên người.

Thấy mọi người xông vào, ông Kiệt chụp bình nước sôi tấn công rồi bỏ chạy. Bà Nhiên được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, còn cháu Mỹ đã tử vong. Theo người dân địa phương, ngày xảy ra án mạng cha cháu Mỹ đi làm nên giao con cho bà nội trông, còn mẹ cháu do mâu thuẫn gia đình nên bỏ đi cách đây mấy tháng. Vợ chồng ông Kiệt vừa đến thuê phòng trọ chung với anh Toàn, sống bằng nghề lượm ve chai. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây án của ông Kiệt.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.