Cháy vũ trường Đêm Tây Hồ, 1 người chết

05/01/2010 00:21 GMT+7

Khoảng 9 giờ sáng 4.1, tại vũ trường Đêm Tây Hồ (614 đường Lạc Long Quân, gần với Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn, làm 1 người thiệt mạng.

Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ khu nhà dùng làm sàn nhảy với diện tích rộng gần 500m2, khiến toàn bộ mái tôn, khung sắt bị biến dạng. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hàng chục nhân viên đang làm việc phía bên trong nhưng may mắn thoát ra ngoài trước khi mái tôn, trần nhà sập xuống. 

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC Công an Hà Nội huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ với 5 xe chữa cháy tới dập lửa. Ban chỉ huy Quân sự Q.Tây Hồ ở gần đó cũng cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Nhưng do diện tích cháy quá rộng, ngọn lửa bùng phát mạnh nên phải mất gần nửa giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới khống chế được ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm một nhân viên vũ trường tên Đỗ Văn Công (sinh năm 1986, quê xã Tân Hưng, H.Đông Anh, Hà Nội) tử nạn. Ngoài ra, có một người bị thương nhẹ tên Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1982).  

Vũ trường Đêm Tây Hồ thuộc quản lý của Công ty cổ phần truyền thông NVT, mới khai trương và đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa kịp đưa vào hoạt động thì xảy ra hỏa hoạn.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.