Cứu sống sản phụ có thai nhi 20 tuần tuổi nằm ở vòi trứng

30/12/2009 01:24 GMT+7

Đến hôm qua 29.12, sản phụ Đ.T.M (18 tuổi, ở xã Đắk Cấm, TP Kon Tum) đã dần ổn định sức khỏe và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Tối 28.12, khoa Sản của bệnh viện này tiếp nhận chị M. trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh, biểu hiện choáng...

Qua kiểm tra phát hiện chị M. có thai nhi nằm ngoài tử cung đã được 20 tuần tuổi và bị vỡ trong ổ bụng. Ngay sau đó, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành mổ cứu sống người mẹ. Theo bác sĩ Nguyễn Gia Định - trưởng kíp mổ, thai nhi nằm ở đoạn bóng vòi trứng phải đã bị vỡ. Khối thai và bánh nhau trôi vào ổ bụng. Trường hợp “thai lạc chỗ” nằm ở vòi trứng hiếm gặp trong y học, lại càng hiếm gặp hơn khi mà trường hợp chị M. có thai nhi nằm ở vòi trứng đến 20 tuần, nặng gần 1 kg, trong khi đó vòi trứng rất nhỏ.

Nguyên Lộc - Hoàng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.