Bất hợp lý trong trao giải Nobel văn học

24/12/2009 15:17 GMT+7

Việc bầu chọn Nobel văn học là do Viện hàn lâm Thụy Điển thực hiện, với 18 thành viên gồm nhà ngôn ngữ, phê bình, nhà văn...sẽ đưa ra quyết định tại một cuộc họp kín và việc này sẽ được giữ bí mật. Chính cách làm này đã khiến nhiều người còn nghi ngờ tính minh bạch.

Nhiều nhà văn tài danh như Marcel Proust và James Joyce nhưng chưa thể chạm đến vinh quang trong khi ít tên tuổi như Cao Hành Kiện (ảnh) hay Imre Kertesz lại được vinh danh. Đôi khi yếu tố chính trị cũng có tác động. Jorge Luis Borges không nhận được giải chỉ vì ông bắt tay cựu độc tài Pinochet. Có khi chỉ một thành viên trong viện cũng tạo nên sự khác biệt. Artur Lundkvist cứ thấy tên Graham Green là gạch.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.