Máy bay VNA gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp

24/12/2009 00:41 GMT+7

Sáng 23.12, chiếc máy bay ATR-72 MTI 208 của Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines - VNA) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tolmachevo ở Novosibirsk (Nga) do gặp sự cố.

Chiếc máy bay này đã hoàn tất hành trình bay từ VN sang Nga, khi thực hiện chặng bay tiếp theo thì xảy ra sự cố. Sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Tolmachevo được khoảng 20 km, tổ lái phát hiện có dầu chảy ở động cơ. Lập tức, cơ trưởng quyết định cho máy bay quay trở lại sân bay này. Máy bay đã hạ cánh an toàn và không có ai bị thương.

Ông Lê Hoàng Dũng - người phát ngôn VNA cho biết, chiếc máy bay trên đang trên đường đến Toulouse (Pháp) để trả lại nhà sản xuất, trên máy bay khi đó chở 11 thành viên phi hành đoàn.

Theo hợp đồng đổi máy bay ATR-72 cũ lấy ATR thế hệ mới của VNA ký với nhà sản xuất, mỗi máy bay cũ ATR-72 của VNA bay sang Toulouse sẽ nhận về một ATR72-500 thế hệ mới.

X.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.