Bị ong đốt, trẻ phải chạy thận nhân tạo

09/12/2009 13:26 GMT+7

Ngày 8-12, các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết tại đây vừa cứu sống em N.T.T, 8 tuổi, nữ, ngụ tại Đắk Lắk suy đa cơ quan do ong đốtKhai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết em T. chơi trong vườn nhà, thấy tổ ong trên cây nên hiếu kỳ lấy đá chọi tổ ong, làm ong bay ra đốt em khoảng 67 vết. Người nhà phát hiện, đưa em đến BV địa phương điều trị, sau đó chuyển em đến BV Nhi Đồng 1. Tại đây em T. được chẩn đoán bị ong vò vẽ đốt, gây biến chứng suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố.

Em T. trong tình trạng lơ mơ, hôn mê, khó thở tím tái, vàng da vàng mắt, tiểu ít, tiểu đỏ, với 67 vết ong đốt ở đầu cổ, tay, lưng gây sưng phù. Khi xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy em bị tổn thương phổi nặng, suy gan, suy thận rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng kali máu. T. được chuyển đến Khoa Hồi sức, đặt nội khí quản bóp bóng giúp thở và được ê kíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục. Sau 48 giờ lọc máu, tình trạng em T. được cải thiện. Sau đó em còn biểu hiện suy thận cấp, được chạy thận nhân tạo 4 lần nữa mới hết suy thận.

K.Lan/ NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.