Ghép gan cho em bé thứ 7

07/12/2009 00:21 GMT+7

Hôm nay 7.12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiến hành ca ghép gan cho bệnh nhi thứ 7 là T.N.M (12 tháng tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM), cân nặng 7,1 kg. Ngay sau khi chào đời (cân nặng 2,8 kg) bé bị vàng da, đi tiêu phân bạc màu, tiểu sậm màu, được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh.

Nhiều lần bé bị nhiễm trùng đường mật, diễn tiến xơ gan, nếu không ghép gan thì nguy cơ tử vong rất cao. Người cho gan là mẹ ruột của bệnh nhi, chị N.N.P (28 tuổi). Dự kiến ca phẫu thuật (lấy gan từ người mẹ và ghép gan cho bệnh nhi) sẽ kéo dài khoảng 10 - 12 giờ, với ê-kíp gồm các giáo sư, bác sĩ đến từ Vương quốc Bỉ, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 và các bệnh viện khác.

Thanh Tùng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.