Kính thiên văn thế hệ mới vào không gian

29/11/2009 17:57 GMT+7

Kính thiên văn vũ trụ có tên gọi Wise của Cơ quan quản trị hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị được phóng vào không gian trong tháng 12.2009. Wise sẽ sử dụng thiết bị dò tìm hồng ngoại để tạo ra một bản đồ sao chi tiết chưa từng có trước đây.

Các nhà khoa học hy vọng rằng Wise sẽ phát hiện được nhiều sao kích cỡ nhỏ và nhiệt độ thấp, được gọi sao lùn nâu. Edward Wright, người lãnh đạo chương trình này cho báo Telegraph biết: “Chúng ta sẽ tìm ra hàng triệu vật thể trong vũ trụ mà chưa từng được biết đến trước đó”. Wise có thể dò tìm được các thiên hà xa lạ bị che mờ bởi những đám khói bụi mà các thiết bị khác không tìm được.

Điều lý thú nữa là Wise sẽ cung cấp dữ liệu để xem xét lại lý thuyết về hành tinh thứ 9 trong Thái dương hệ. Được biết, Diêm vương tinh đã bị các nhà khoa học đưa ra khỏi danh sách, và Thái dương hệ hiện chỉ còn 8 thành viên.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.