Phát hiện sớm thai ngoài tử cung

27/11/2009 23:27 GMT+7

Hãng tin BBC đưa tin một nhóm nghiên cứu vừa phát hiện những sản phụ mang thai ngoài tử cung có mức protein activin B thấp hơn nhiều so với những người mang thai bình thường.

Theo các chuyên gia thuộc Đại học Edinburgh (Scotland), phát hiện này sẽ mở ra triển vọng phát hiện sớm và điều trị kịp thời tình trạng nguy hiểm nói trên. Trước nay để kiểm tra thai ngoài tử cung, nhiều đợt siêu âm và xét nghiệm máu gây mệt mỏi cho người mẹ và ít khi tìm ra kết quả sớm.

Các nhà nghiên cứu cho biết một xét nghiệm hàm lượng activin B đơn giản có thể giúp bác sĩ chẩn đoán được liệu sản phụ có khả năng mang thai ngoài tử cung hay không và giảm thiểu nguy cơ phát hiện trễ gây nguy hiểm tính mạng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.