Mỹ bảo lưu chính sách về mìn sát thương

26/11/2009 00:07 GMT+7

Chính quyền Obama đã quyết định không tham gia một hiệp ước quốc tế về cấm mìn sát thương, theo AP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly hôm 24.11 cho biết chính phủ vừa hoàn tất việc xem xét lại chính sách về mìn sát thương đặt ra dưới thời Tổng thống Georges W.Bush và quyết định không thay đổi gì. Hơn 150 nước đã phê chuẩn hiệp ước chấm dứt sản xuất, sử dụng, dự trữ, và chuyển giao mìn sát thương. Ngoài Mỹ, còn có Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar và Nga cũng không phê chuẩn hiệp ước này, theo AP. Các tổ chức quốc tế và nhiều thượng nghị sĩ đã bày tỏ nỗi thất vọng trước quyết định của Mỹ. Một báo cáo vừa công bố của tổ chức Chiến dịch quốc tế chống mìn sát thương cho hay loại vũ khí này vẫn được sản xuất ở hơn 70 quốc gia, giết chết ít nhất 1.266 người và làm bị thương 3.891 người khác trong năm qua.                        

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.