Băng Greenland đang tan nhanh

14/11/2009 00:07 GMT+7

Tốc độ tan chảy của mảng băng khổng lồ trên đảo quốc Greenland đang ngày một tăng nhanh, góp phần làm mực nước biển dâng lên, theo một báo cáo vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Khoa học (Mỹ).

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Utrecht (Hà Lan) đã kết hợp nhiều dữ liệu thời tiết và biến đổi khí hậu để phân tích hiện tượng 273 tỉ tấn băng tan hằng năm, theo BBC. Trong giai đoạn 2000-2008, hiện tượng tan băng ở Greenland nâng mực nước biển lên trung bình 0,46 mm mỗi năm nhưng bắt đầu từ năm 2006 đến nay, con số này đã tăng lên tới 0,75 mm mỗi năm.

BBC dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Michiel van den Broeke nói: “Tốc độ tan băng tại Greenland đang tăng nhanh, đặc biệt trong bối cảnh nước biển ngày ấm lên”. Hiện tượng ấm dần lên của trái đất khiến băng tại nhiều vùng trên thế giới liên tục tan chảy và hiện khiến mực nước biển dâng lên khoảng 3,3 mm mỗi năm. Nghiên cứu cũng kết luận nếu khối băng tại Greenland tan hoàn toàn thì mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên khoảng 7m.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.