Nguy cơ trầm cảm từ việc phá thai

04/11/2009 17:24 GMT+7

Những phụ nữ từng một lần bỏ thai dễ có nguy cơ cao bị lo lắng và trầm cảm. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Otago (New Zealand) sau khi khảo sát ở hơn 500 phụ nữ từ 15-30 tuổi, theo báo Telegraph.

Các chuyên gia nhận thấy bỏ thai làm tăng đáng kể nguy cơ bị trầm cảm ở một số người, cụ thể là tăng gấp 1,4 - 1,8 lần ở những người này so với những người không bỏ thai. Nhiều cuộc nghiên cứu trước đó ở phụ nữ 25 tuổi cũng cho thấy hơn 40% những người bỏ thai đã bị trầm cảm sau đó, một tỷ lệ gần gấp đôi so với những người không bao giờ mang thai.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.