Tiêu Châu Như Quỳnh lội ngược dòng ngoạn mục

04/11/2009 10:31 GMT+7

(TNTT>) Do bị loại tại vòng chung kết 6 vì bị bệnh, thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh (cháu ruột của ca sĩ Lam Trường) đành phải tham gia vòng chung kết 7 cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009, tổ chức vào tối 2-11 vừa qua.

Đây là đêm thi tranh vé vớt dành cho các thí sinh bị loại trong các đêm chung kết 2, 3, 5 và 6. Mặc dù chỉ được xuất viện 1 ngày trước đêm thi chung kết 7, nhưng Như Quỳnh vẫn thể hiện rất tốt ca khúc Rock Sài Gòn (Đỗ Đình Phúc), làm cú lội ngược dòng ngoạn mục để vào vòng chung kết 8. Như Quỳnh còn lập kỷ lục là thí sinh được khán giải yêu thích và bình chọn nhiều lần nhất. Đêm chung kết 7 vừa qua là lần thứ 3 Như Quỳnh đoạt giải "Thí sinh được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn.

Thí sinh giành vé vớt thứ 2 là Trần Thị  Tố Ny. Tố Ny đã đạt 18,58 điểm (bằng điểm với Như Quỳnh) khi thể hiện bài Đá trông chồng (Lê Minh Sơn). Như vậy đêm chung kết 8 sẽ có 5 thí sinh là Nguyễn Phú Luân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đoàn Thanh Sơn, Trần Thị Tố Ny và Tiêu Châu Như Quỳnh. Đêm CK 8 sẽ diễn ra vào lúc 20g30 ngày 8-11-2009 tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Lê Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.