Tình trạng bạo lực học đường gia tăng

27/10/2009 23:01 GMT+7

Ngày 27.10, UBND TP Đà Nẵng đã có cuộc họp với lãnh đạo của Sở GD-ĐT, UBND và công an quận, huyện xoay quanh vấn đề bạo lực học đường.

Trong thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường gia tăng, trên địa bàn Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 4 vụ trọng án, mà học sinh của các trường THPT là đối tượng phạm tội chính, khiến dư luận xã hội hết sức hoang mang. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh yêu cầu, giao cho Sở GD-ĐT nghiên cứu, đề xuất giao cho phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất tại các trường giữ trách nhiệm về kỷ luật. UBND quận, huyện tăng cường quản lý các dịch vụ trong khu vực để tạo nên sân chơi lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên trong khu vực, giảm đi tâm lý bạo lực hình thành trong học sinh.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.