Xây trường học - điểm trú ẩn vùng lũ

24/09/2009 01:22 GMT+7

Sáng 23.9, tại trường Tiểu học Cẩm Kim (xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam), Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã khởi công xây dựng trường học 2 tầng, gồm 6 phòng trên diện tích 278m2, sẽ là nơi học tập của học sinh, đồng thời làm nơi sinh hoạt, trú ẩn cho người dân khi xảy ra bão lũ.

Công trình được đầu tư 1,5 tỉ đồng (quỹ tài trợ 80%, còn lại là vốn đối ứng của địa phương), dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Sáng nay (24.9), tại thôn Đơn Quế (xã Hải Quế, H.Hải Lăng, Quảng Trị), quỹ cũng làm lễ khánh thành nhà lớp học 2 tầng được xây dựng trên diện tích 218m2, tổng diện tích sàn 470m2 với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ đồng (Quỹ tài trợ 1,2 tỉ đồng); cũng với mục đích tương tự. 

Cùng ngày, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung cùng Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Quảng Trị và lãnh đạo địa phương đã tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Phôi (54 tuổi, là hộ nghèo, một mình nuôi mẹ già ở xã Hải Vĩnh, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ. Dịp này, quỹ thông qua Thanh Niên và các Hội LHTN xây nhà tình thương cho các hộ nghèo nằm trong chương trình “Làm nhà tình thương miền Trung” (Quảng Trị 13 nhà, Thừa Thiên-Huế 8 nhà, Quảng Nam 8 nhà) với tổng kinh phí 596 triệu đồng.

Hữu Trà - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.