Phẫu thuật cấp cứu tách cặp song sinh dính nhau

21/09/2009 00:19 GMT+7

Hôm qua 20.9, các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu tách cặp song sinh dính nhau Nguyễn Thị Ngọc M. và Nguyễn Thị Minh H. Hai bé chào đời ngày 16.9 tại Bắc Ninh, cân nặng 2,5 kg và 2,2 kg, được chuyển đến Bệnh viện Nhi hôm 17.9. PGS-TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, dự kiến sẽ tiến hành tách cặp song sinh trong tuần tới.

Nhưng sức khỏe của bé H. có diễn biến xấu, nếu không can thiệp sớm sẽ nguy hiểm tính mạng cả hai chị em. 15 giờ chiều qua, hai cháu đã được mổ tách. Vì chung nhau phần xương ức, khoang màng tim nên các bác sĩ đã phải dùng màng tim nhân tạo để thay thế phần thiếu hụt. Rất may các cháu không chung nhau các nội tạng khác. Sau mổ tách, đến chiều tối qua, sức khỏe hai bé tốt hơn. Tuy nhiên, do hai bé mắc bệnh tim bẩm sinh nên phải theo dõi. 

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.