1.000 tỉ đồng xây cầu Rạch Chiếc mới

20/09/2009 00:13 GMT+7

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư) cùng các nhà thầu đã làm lễ khởi công dự án xây mới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội vào sáng 19.9. Cầu có tổng chiều dài 736m, rộng 48m tương đương 10 làn xe, phù hợp với mặt cắt ngang xa lộ Hà Nội sẽ được mở rộng lên 113-153m trong thời gian tới.

Từ nay đến năm 2010 sẽ xây dựng 2 nhánh cầu biên, mỗi nhánh rộng gần 10m, cho 4 làn xe hỗn hợp. Từ năm 2011 - 2013 xây dựng nhánh cầu giữa rộng 26m cho 6 làn xe cơ giới. Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII) sẽ ứng vốn hơn 1.000 tỉ đồng để thi công dự án và đổi lại bằng việc thu phí để hoàn vốn. Dự kiến trạm thu phí xa lộ Hà Nội (nằm giữa cầu Rạch Chiếc hiện hữu và ngã tư Bình Thái) sẽ kéo dài thời gian thu phí thêm 12 năm (tính từ khi kết thúc thời gian thu phí vào năm 2012) để hoàn vốn cho dự án.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.