IMF bán vàng dự trữ

19/09/2009 23:27 GMT+7

Ban Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức thông qua quyết định bán đến 1/8 kho dự trữ vàng, tương đương khoảng 403,3 tấn với giá thị trường ước tính là 13 tỉ USD, để tăng cường khả năng cho vay trong thời gian tới, đặc biệt cho các nước nghèo.

Hãng tin AFP dẫn thông cáo của IMF hôm 18.9 cho hay việc bán vàng sẽ được khống chế gắt gao ở mức trần theo Thỏa thuận vàng của các ngân hàng trung ương châu u để tránh tình trạng làm xáo trộn thị trường vàng thế giới.  IMF là tổ chức có dự trữ vàng cao thứ 3 thế giới, với 3.217 tấn, chỉ sau Mỹ và Đức, theo tạp chí Khảo sát IMF. Tổ chức này cũng cho hay đã sẵn sàng bán số vàng trên cho các quốc gia thành viên hoặc bán dần ra thị trường mở. Một số khách hàng tiềm năng có thể kể đến là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.