Heo chết được vứt bừa bãi

11/09/2009 12:42 GMT+7

(TNO) Sáng 11.9, Đội Quản lý đô thị H.Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) phát hiện 8 bao tải đựng xác heo (mỗi bao 1 con) được người dân bỏ tại bãi rác buôn Ken, xã Ea Bá (H.Sông Hinh), trọng lượng mỗi con từ 20 đến 60kg và đã bốc mùi hôi thối.

Ông Phạm Đức Hoài - Đội phó Đội Quản lý đô thị H.Sông Hinh cho biết, ngày 7.9, Đội phát hiện có 2 bao đựng heo chết được bỏ tại địa điểm này nên đã báo cáo với Phòng TN-MT và Trạm thú Y H.Sông Hinh chôn lấp.

Chiều nay, Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên tiến hành xử lý số heo chết này theo đúng quy trình khử khuẩn nhằm bảo đảm cắt đứt nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng, và truy tìm nguồn gốc heo chết để xác định vùng dịch bệnh.

Tin, ảnh: Ngọc Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.