Hy vọng mới cho trẻ em bị suy giảm miễn dịch tiên phát

09/09/2009 09:39 GMT+7

(TNTT>) Trẻ em bị suy giảm miễn dịch tiên phát có một khiếm khuyết gien gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch khiến các bé dễ bị nhiễm trùng và nhiều biến chứng khác.

Theo phương pháp truyền thống, bệnh nhi sẽ phải trải qua liệu pháp hóa trị, xạ trị hoặc cả hai. Nghiên cứu mới đây của tiến sĩ Persis J. Amrolia từ bệnh viện nhi Great Ormond (London) và cộng sự đã tìm ra phương pháp mới để chữa trị cho những trẻ em mắc căn bệnh này. Thay vì sử dụng liều lượng cao của hóa trị, các nhà nghiên cứu sử dụng phân tử miễn dịch được tạo thành từ tế bào bạch huyết (kháng thể đơn dòng).

16 trẻ em với bệnh suy giảm miễn dịch tiên phát tham gia chữa trị bằng phương pháp này và kết quả cho thấy không có dấu hiệu nào của ốm yếu, rụng tóc, tổn thương gan và phổi giống như phương pháp hóa trị cũ. Đồng thời, bệnh nhân hồi phục nhanh gấp 2 lần so với phương pháp trị liệu cũ.

N. Lý (Babycenter.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.