Loài dơi kỳ dị

27/08/2009 11:23 GMT+7

Một loài dơi với hộp sọ và khuôn mặt kỳ dị vừa được các nhà sinh vật học của Đại học Massachusetts Amherst, Hoa Kỳ phát hiện.

Loài dơi lạ có tên Centurio senex thường sống tại các nước ở Trung và Nam Mỹ như  Mexico, Venezuela, Colombia, Panama... Chúng có khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ với cấu trúc hộp sọ rất ngắn nhưng rộng theo bề ngang. Chính vì cấu trúc hộp sọ lạ lùng như trên nên dù chỉ nặng khoảng 17 g nhưng chúng có một lực cắn mạnh gấp 20% so với những loài dơi cùng kích cỡ. Do đó, chúng có lợi thế hơn hẳn những loài dơi khác vì ngoài trái cây chúng có thể ăn cả côn trùng và những động vật nhỏ như thằn lằn, ếch nhái, chuột...

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra bí ẩn của sự kỳ lạ này nhưng theo họ, nguyên nhân là do sự khan hiếm những loại trái cây mềm khi mất mùa, khiến loài dơi này phải tự tiến hóa để khỏi bị thiên nhiên đào thải.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.