Thêm 450 MW hòa lưới điện quốc gia

23/08/2009 23:55 GMT+7

Sáng 23.8, tại ấp 3, xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), Tổng công ty điện lực dầu khí VN (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN) đã khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 công suất 450 MW, sản lượng điện khoảng 2,5 tỉ kWh/năm, tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng. Công trình do tổ hợp nhà thầu EPC gồm Tổng công ty lắp máy VN (Lilama) và Tổng công ty xây dựng số 1 thi công trong hơn 2 năm.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 sử dụng nhiên liệu chính là khí tự nhiên, nguồn khí cung cấp từ các mỏ thuộc bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được chọn làm công trình thanh niên. Tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã chính thức gắn biển Công trình thanh niên cho nhà máy.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.