Nghiêm cấm liên kết tạo nguồn lao động xuất khẩu

21/08/2009 01:15 GMT+7

(TNO) Đây là nội dung chính trong công văn 1160 vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp phải chấm dứt các hợp đồng liên kết với các tổ chức, cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động về tư vấn, tuyển dụng lao động ra nước ngoài làm việc. Đồng thời, các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động phải thực hiện việc tư vấn, tuyển chọn trực tiếp thay vì tuyển qua các đầu mối như trước đây. Công văn cũng nêu rõ, trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc ký hợp đồng tạo nguồn nói trên để thu tiền sai quy định, lừa đảo người lao động. 

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.