Bị bắt vì vẽ đền Angkor Wat trên nền nhà tắm

11/08/2009 16:31 GMT+7

(TNO) Báo chí Campuchia đưa tin một người đàn ông Thái đã bị bắt vì sinh sống bất hợp pháp ở tỉnh Poi Pet của Campuchia hơn 10 năm và nhất là người này đã vẽ hình đền Angkor Wat, biểu tượng quốc gia của nước này, trên nền nhà tắm của mình.

Người đàn ông này là Salavout Khamsan, năm nay 35 tuổi, bị hàng xóm tố giác với nhà chức trách sau khi họ thấy hình đền Angkor Wat trên nền nhà tắm.

Cảnh sát nói Salavout Khamsan đã báng bổ ngôi đền được coi là di sản văn hóa thế giới cho dù anh ta cố giải thích rằng anh ta vẽ vì cảm xúc đối với ngôi đền.

Cảnh sát trưởng tỉnh Poi Pet Hun Hean không chấp nhận lời giải thích. “Đó chỉ là sự biện bạch. Anh ta có thể vẽ lên giấy rồi dán nó lên tường chứ không phải vẽ dưới đất và giẫm lên”, ông Hun Hean nói.

Salavout Khamsan có thể chịu án tù 6 tháng vì định cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ điều luật nào sẽ được áp dụng để buộc tội người này vì vẽ đền Angkor Wat trên nền nhà tắm.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.