Các ngôi sao Trung Quốc làm gì trước khi thành ... sao?

27/07/2009 10:48 GMT+7

(TNTT>) Với đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu, công việc đầu tiên của ông là công nhân đứng máy ở một hợp tác xã sản xuất sợi tại tỉnh Thiểm Tây. Còn Cổ Thiên Lạc có một quá khứ “dữ dội” hơn: học hết cấp 3, chơi bời lêu lổng, làm nhân viên bán hàng và từng phải đi cải tạo.

Trong khi đó, cách đây 30 năm, Trương Mạn Ngọc là một cô nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại, Lưu Đức Hoa từng là tay kéo chủ lực của một tiệm làm tóc, Trương Quốc Lập từng là một nhân viên của ngành đường sắt, Châu Nhuận Phát từng là bồi bàn trong một nhà hàng.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.