Thượng viện Mỹ từ chối F-22

23/07/2009 00:39 GMT+7

Với 58 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 21.7 đã thông qua việc chấm dứt chi thêm tiền cho chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-22.

Mặc dù còn chờ đợi kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, kết quả tại Thượng viện được xem là thắng lợi của Tổng thống Barack Obama trong nỗ lực cải tổ Lầu Năm Góc, cũng như là chiến thắng quan trọng của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Kể từ tháng 4, ông Gates đã vận động chống việc sản xuất F-22 với lý do loại máy bay này không còn phù hợp trong thời buổi hiện tại.

Quan điểm trên đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Không lực Mỹ và những nhà cung cấp quốc phòng, trong đó có Boeing, và các nghiệp đoàn vốn hưởng lợi từ chương trình 65 tỉ USD trên. Vụ tranh cãi quanh số phận chiếc F-22 được xem là sự cọ xát giữa Nhà Trắng với giới nghị sĩ cùng những người ủng hộ trong ngành công nghiệp quốc phòng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.