Số lượng vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tăng

20/07/2009 23:02 GMT+7

Một nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers (PwC) được Tổng giám đốc PwC VN Ian Lydall công bố tại Hội thảo quốc tế về mua bán, sáp nhập DN (M&A) do Báo Thế giới & Việt Nam tổ chức ngày 20.7 tại TP.HCM cho biết, trong nửa đầu năm 2009, tổng giá trị các thương vụ M&A giảm mạnh, nhưng số lượng giao dịch lại tăng gấp đôi. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2009, VN có đến 112 thương vụ M&A, giá trị giao dịch chỉ đạt 232 triệu USD. Trong khi nửa đầu năm 2008, số thương vụ giao dịch là 54, nhưng giá trị lên tới 471 triệu USD.

Theo đánh giá của PwC, khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến tỷ lệ tăng trưởng M&A ở nhiều nước phát triển trở về con số âm. Ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng số lượng giao dịch M&A đã công bố ở VN rất cao (tăng 107% so với cùng kỳ 2008). Các nhà đầu tư nước ngoài nhận định, triển vọng dài hạn hoạt động M&A ở VN trong giai đoạn 2009 – 2011 rất sôi động, khi giao dịch này gia tăng vào thời điểm kinh tế toàn cầu phục hồi. Những ngành nghề được các công ty nước ngoài quan tâm đặc biệt là viễn thông, dược phẩm, giải trí và truyền thông, bán lẻ và phân phối, các ngành hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ tài chính.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.