Nhà cao tầng phải có sân bay trực thăng để chữa cháy

15/07/2009 09:22 GMT+7

(TNO) Ngày 14.7, UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn tại các khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn TP.

Trong đó, đáng chú ý, TP đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm ban hành tiêu chuẩn VN cho phù hợp với thực tế phát triển đô thị của các TP lớn, như: các công trình cao tầng trên 100m phải xây dựng các tầng lánh nạn, ngăn cháy; sân bay trực thăng phục vụ việc chữa cháy, cứu hộ-cứu nạn; bãi đậu cho xe thang chữa cháy… Đồng thời quy định về việc thành lập Hiệp hội PCCC tại các tỉnh, TP để các địa phương có điều kiện tiếp xúc, giao lưu và tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế khác.

Hiện trên địa bàn TP có hơn 200.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó gần 19.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trên 5.000 cơ sở thuộc diện có nguy hiểm về cháy nổ; 3 khu chế xuất, 10 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao, 227 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 755 nhà cao từ 5 tầng trở lên, trong đó có 189 nhà cao trên 10 tầng...; ngoài ra còn có 53 khu dân cư có nguy cơ cháy cao… Đây là những cơ sở được đánh giá khi cháy, nổ không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.