Internet giúp chữa mất ngủ

08/07/2009 11:54 GMT+7

Khai thác việc một số người bị mất ngủ thường vào mạng internet để đêm dài qua mau, một nhóm chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu thiết kế phần mềm có liên hệ với internet giúp bệnh nhân tự chữa trị mất ngủ trong vòng 9 tuần.

Nghiên cứu này được Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia Mỹ tài trợ và được công bố trên tạp chí Archives of General Psychiatry số ra ngày 6-7.Các nhà khoa học đã cho thử nghiệm trên 45 người bị mất ngủ và nhận thấy kết quả khả quan.

Phần mềm internet mang tên Sử dụng internet để ngủ ngon (SHUTi) cho bệnh nhân những lời khuyên căn cứ trên thời khóa biểu của bệnh nhân, giúp họ có thói quen ngủ tốt hơn hoặc giúp họ dễ ngủ bằng chuyện kể, câu đố, trò chơi.

Một trong các tác giả phần mềm Frances Thorndike nói: “Đây là một chương trình mang tính cá nhân, tương tác và thích ứng cao”. Là người không cộng tác với chương trình này nhưng chuyên gia trị liệu rối loạn giấc ngủ Jack Edinger thuộc Trung tâm Y tế Đại học Duke (bang Bắc Carolina) đã khen ngợi về tính chuyên sâu của phần mềm này.

Theo Tr. Lâm (Người Lao Động) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.