Bốn người chết vì tai nạn lao động

03/07/2009 16:58 GMT+7

(TNO) Ngày 3.7, tại TP Đà Nẵng xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 4 người trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Vào lúc 6 giờ 30 sáng 3.7 tại mỏ đá của DNTN Huỳnh Đức May (thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), một vụ sập mỏ khai thác đá khiến công nhân Bùi Cải (39 tuổi, trú thôn Phước Hậu) và Nguyễn Phước (50 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị chôn vùi và chết tại chỗ. Khoảng 1 tiếng sau, thi thể của 2 nạn nhân mới được tìm thấy.

Nạn nhân còn lại là ông Bùi Thiện (51 tuổi, cùng trú thôn Phước Hậu) bị đá đè hơn nửa người đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương, ông Thiện cũng qua đời tại bệnh viện C17 lúc 11 giờ trưa cùng ngày.

Ông Nguyễn Đình Thu - Trưởng Công an xã Hòa Nhơn cho biết, đây là vụ sập mỏ đá dẫn đến chết người đầu tiên tại địa phương, nguyên nhân của vụ tai nạn là do trận mưa lớn vào đêm 2.7 đã khiến đất đá tại khu vực nói trên có dấu hiệu sạt lở. Khi công nhân dùng các thiết bị khoan đá để nhồi khối thuốc nổ vào thì gây chấn động và xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.

* Lúc 10 giờ 30 cùng ngày, công nhân Lê Thiện Thịnh (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong lúc thi công lắp đặt trụ điện tại thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang thì bị điện giật chết chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Khôi Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.