Phát hiện vụ làm giả giấy chứng nhận sức khỏe

19/06/2009 00:07 GMT+7

Ngày 18.6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ vụ làm giả giấy chứng nhận sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Từ việc phát hiện một giấy chứng nhận sức khỏe giả có tên Mai Ngọc Tùng, ngày 15.5.2009, cơ quan công an đã lần ra đường dây làm giả giấy tờ bắt đầu từ vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) và Vũ Thị Thắm (38 tuổi), trú tại P.Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Từ tháng 3.2009, Hùng đã đặt làm giả con dấu bệnh viện, dấu tên các bác sĩ theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk để làm giả. Cho đến khi bị phát hiện, vợ chồng Hùng đã làm giả 140 giấy chứng nhận sức khỏe cho những người cần xin việc làm, học nghề, đổi bằng lái xe..., giá mỗi giấy 150.000 đồng.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.