Giông lốc tại TP.HCM, hàng loạt cây xanh ngã đổ

05/06/2009 00:35 GMT+7

* Tìm thấy thi thể học sinh bị lũ quét cuốn trôi Chiều hôm qua 4.6, mưa giông kèm theo gió giật mạnh với cường độ khoảng cấp 6, cấp 7 đã xảy ra tại TP.HCM, nhiều cây xanh bị tét nhánh, bật gốc ngã đổ. Trước nhà số 423 Phan Văn Trị (P.1, Q.Gò Vấp), một cây gòn có đường kính hơn 1m đã bật gốc, đè sập một quán ăn trước khi ngã rạp xuống đường (ảnh). Trước nhà số 251 và 283 Võ Văn Tần (P.5, Q.3), hai cây xanh có đường kính khoảng 50 cm, cao hơn 10m ngã chắn ngang đường khiến lưu thông bị đình trệ.

Tại một số tuyến đường khác như: Nguyễn Phúc Nguyên, Cách Mạng Tháng Tám (Q.3)... hàng loạt cây xanh cũng trốc gốc ngã rạp. Tại ngã ba Hai Bà Trưng - Nguyễn Hữu Cầu (Q.1), hàng rào lô cốt bị đổ đè bị thương 1 người đi xe máy. Cùng thời gian, trước nhà số 3 Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh) một tấm pa-nô quảng cáo rộng hơn 3m2 rơi trúng 2 người đi xe máy bị thương nặng.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng mưa to, giông và gió giật mạnh đã xảy ra liên tiếp trong 3 ngày qua trên toàn Nam Bộ, trong đó tại các đảo: Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu và Phú Quốc (Kiên Giang) đã có gió giật đến cấp 8. Dự báo thời tiết xấu, mưa giông, gió giật mạnh ở Nam Bộ sẽ còn xảy ra trong 2 ngày tới.

* Sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm của Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tìm thấy thi thể của cháu Lương Văn Hải (14 tuổi, ở bản Pa Tý, xã Yên Tĩnh, H.Tương Dương), 1 trong 5 nạn nhân bị chết trong cơn lũ đêm 26.5. Bộ đội biên phòng đang tiếp tục tìm kiếm cháu Lương Văn Quỳnh (11 tuổi), bị lũ cuốn trôi khi đang ngủ chung chòi canh rẫy với cháu Hải.

* Cơn mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy vào chiều 3.6 tại ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông (H.Đông Hải, Bạc Liêu) đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà; 3 căn nhà và trường Tiểu học Bửu Đông 2 bị tốc mái. Có 2 người dân bị thương. 

N.Thọ - M.Vọng - K.Hoan - T.T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.