Để ngừa ung thư thực quản

28/05/2009 23:38 GMT+7

Một cuộc nghiên cứu ở Mỹ cho thấy có thể ngăn chặn nguy cơ ung thư thực quản bằng cách dùng năng lượng tần số vô tuyến đốt cháy các tế bào đáng ngờ.

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia thuộc Đại học North Carolina đã cho 127 bệnh nhân bị hội chứng thực quản Barrett, tiền thân của bệnh ung thư thực quản, thử nghiệm phương pháp trên hoặc phương pháp giả vờ. Họ nhận thấy các tế bào bất thường biến mất ở khoảng 78% bệnh nhân sử dụng phương pháp dùng năng lượng tần số vô tuyến, so với chỉ 2% ở nhóm dùng phương pháp giả vờ. Sau 1 năm, 9,3% người dùng phương pháp giả mắc bệnh ung thư thực quản, so với chỉ 1,2% ở những người nhóm dùng năng lượng tần số vô tuyến. Các chuyên gia Mỹ cho rằng cần tiến hành nghiên cứu thêm trước khi đưa ra kết luận về hiệu quả của phương pháp nói trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.