Rộn ràng lễ Phật đản

08/05/2009 12:51 GMT+7

(TNO) Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2553 đã diễn ra từ ngày 2.5 và sẽ kéo dài đến ngày 9.5 (15.4 m lịch). Chính quyền và Hội Phật giáo các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động mừng Phật đản trong thời gian này.

Ngày 8.5, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Đà Nẵng đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, trước lễ đài chính, chùa Pháp Lâm tổ chức lễ Mộc Dục, lễ tưởng niệm chư thánh tử đạo và lễ rước ánh sáng. Trước đó, tại chùa Pháp Lâm cũng đã diễn ra lễ Khai kinh, tụng kinh Pháp hoa cho các phật tử, đạo hữu.

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 9.5, tất cả các chùa, tự viện, tịnh xá, niệm phật đường trong toàn thành phố đồng loạt cử hồi chuông trống bát nhã chính thức làm lễ Phật đản Phật lịch 2553. Sau đó, đoàn Chư tôn đức tăng ni, tín đồ, đạo tràng, cư sĩ Phật tử, gia đình phật tử tập trung tại chùa Pháp Lâm dự lễ đản sanh.

Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật khác cũng được tổ chức tại chùa Phổ Đà, Bát Nhã (quận Hải Châu), Tam Thai (Ngũ Hành Sơn)… Trong dịp này, chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà, nơi có Phật tượng ở độ cao hơn 1.200 mét trên mặt nước biển thu hút khá nhiều du khách hành hương.

Tại TP Huế, tuần lễ Phật đản Phật lịch 2553 diễn ra từ ngày 2 - 9.5 (tức là từ ngày 8 đến 15.4 m lịch) với nhiều hoạt động triển lãm văn hóa độc đáo: trang trí thuyền hoa, phóng sanh, hoa đăng trên sông Hương, hội chợ ẩm thực chay, văn nghệ, trang trí đường phố, rước Phật từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm. Triển lãm “Di sản văn hóa Phật giáo Phú Xuân - Huế” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo (25 Lê Lợi) với sự phối hợp của nhà nghiên cứu, nhà sưu tập cổ vật danh tiếng Trần Đình Sơn (TP.HCM) và ông Nguyễn Hữu Thông (Giám đốc Phân viện Nghiên cứu Văn hóa miền Trung) là nét mới của lễ Phật đản tại TP Huế năm nay.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.