Ngân hàng Thụy Sĩ quyết bảo mật

02/05/2009 00:19 GMT+7

UBS - ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ – đã từ chối cung cấp thông tin 52.000 khách hàng người Mỹ bị nghi ngờ trốn thuế cho nhà chức trách Mỹ. Hãng tin BBC hôm qua cho biết UBS đã gửi thông điệp tới một tòa án liên bang ở bang Florida, trong đó nêu rõ rằng ngân hàng này không thể đáp ứng yêu cầu của giới chức Mỹ, vì làm như vậy là vi phạm luật bảo mật của Thụy Sĩ.

Vào đầu năm nay, UBS đã phải nộp phạt 780 triệu USD cho Chính phủ Mỹ trong một vụ việc liên quan tới cáo buộc ngân hàng Thụy Sĩ “tiếp tay” cho nhiều người Mỹ trốn thuế. Cơ quan thuế vụ Mỹ cũng đã yêu cầu UBS tiết lộ danh sách 52.000 người Mỹ đang gửi số tiền tổng cộng 14,8 tỉ USD tại ngân hàng này. Hành động mới nhất của UBS cho thấy chính sách bảo mật khó bị phá vỡ.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.