Giả danh cảnh sát môi trường cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

27/04/2009 23:51 GMT+7

Ngày 27.4, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) quyết định tạm giữ Ứng Hữu Hồng (30 tuổi, quê Hà Nội), Lê Văn Toàn (25 tuổi, quê Gia Lai, cả hai tạm trú Q.Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 17.4, Hồng và Toàn đến cơ sở tái chế nhớt (ấp 4, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) do anh Trần Trí Dũng (30 tuổi, ngụ Q.7) làm chủ, tự xưng là cán bộ cảnh sát môi trường kiểm tra và đòi lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, Hồng và Toàn gợi ý anh Dũng chuẩn bị 5 triệu "lót tay" để bỏ qua việc xử phạt. Nghi ngờ Hồng và Toàn giả danh cảnh sát, khi cả hai quay lại cơ sở để nhận tiền lúc 10 giờ ngày 24.4 thì công nhân của cơ sở giữ lại, giao cho công an xã. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát môi trường nhằm cưỡng đoạt 5 triệu đồng của anh Dũng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.