Bộ đội Trường Sa cứu sống ngư dân bị nạn

24/04/2009 00:08 GMT+7

Ngày 23.4, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 1 ngày được quân dân y trên đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) tiến hành cấp cứu và điều trị, ngư dân Bùi Tèo (36 tuổi, ở xã Phổ An, H.ĐÐức Phổ, Quảng Ngãi) đã thoát khỏi nguy kịch, tỉnh táo trở lại, sức khỏe tiến triển tốt.

Trước đó, vào chiều 21.4, do sơ suất trong lúc bảo quản máy tàu cá QNg - 8388 TS, anh Tèo bị máy tàu cuốn vào trục gây tổn thương vùng lưng, cổ và bị bỏng nặng, bất tỉnh. Nhận được tin, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo quân dân xã đảo Song Tử Tây sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân. Sáng 22.4, tàu chở anh Tèo cập vào đảo và được chuyển đến trạm y tế. Được biết, chiếc tàu cá nói trên do ông Bùi Văn Cầy (53 tuổi, ở Phổ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên, hành nghề lưới rút tại quần đảo Trường Sa. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.