Vương quốc nữ giới của loài kiến

18/04/2009 16:37 GMT+7

Các nhà nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ) đã tìm ra một loài kiến thuộc dòng Nam Mỹ chỉ có toàn kiến cái và sinh sản vô tính bằng cách sao chép từ kiến chúa.

Chuyện sinh sản không qua hoạt động tình dục là điều khá phổ biến trong thế giới loài kiến, nhưng Mycocepurus smithii là dòng kiến đầu tiên được phát hiện là có thể tồn tại mà không cần kiến đực. Hiện tượng trên đã dỡ bỏ được áp lực buộc phải tìm kiếm bạn tình và có thể giúp tạo nên không khí hòa bình trong cộng đồng. Phát hiện trên đã cung cấp một chứng cứ đối lập với những giả thuyết khoa học vốn cho rằng sinh sản vô tính rất bất lợi cho sự tiến hóa vì nó loại bỏ hoàn toàn việc biến đổi gien và làm chậm lại sự đa dạng gien của dòng giống so với sinh sản tính dục.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.