Lừa đảo, một Việt kiều lãnh án 15 năm tù

14/04/2009 23:05 GMT+7

Chiều 14.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hiệp (40 tuổi, ngụ Q.4) 20 năm tù, Nguyễn Thanh Bình (52 tuổi, Việt kiều Mỹ) 15 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Biết ông Nguyễn Đức Hoàng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai) cần vốn để mở rộng sản xuất, Bình hứa vay giúp 200 tỉ đồng. Để chiếm đoạt tiền của ông Hoàng, Bình giới thiệu Hiệp mạo nhận là giám đốc của một công ty TNHH đến ký hợp đồng dịch vụ, nhận làm thủ tục vay vốn. Sau đó theo hướng dẫn của Bình, ông Hoàng mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (chi nhánh tại Q.1) đứng tên chung với Hiệp và nộp vào 6 tỉ đồng tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng vay vốn. Ngay sau đó, Bình chỉ đạo Hiệp giả chữ ký của ông Hoàng vào 3 ủy nhiệm chi và 3 giấy lĩnh tiền mặt để rút 5,9 tỉ đồng, chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, Hiệp cùng với Võ Thụy Ái Khanh (hiện đã bỏ trốn) hứa giúp một chủ doanh nghiệp khác vay 10 triệu USD rồi chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.