Ăn táo làm sai lệch kết quả kiểm tra nồng độ rượu?

31/03/2009 16:06 GMT+7

(TNO) Khi bị cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu ở mức cao ngất ngưởng hôm 30.3, nghị sĩ Ba Lan Marek Latas khẳng định đó là do trước khi lái xe, ông đã... ăn nhiều táo.

Máy đo nồng độ cồn trong máu của cảnh sát đã xác định trong máu của ông nghị Latas có 0,7 đơn vị cồn, vượt quá giới hạn 0,2 theo luật định để lái xe. 

Nhưng ông nghị thuộc đảng Luật và Công lý theo đường lối bảo thủ này khẳng định mình không hề uống rượu mà “chỉ ăn vài quả táo trước khi lái xe vì đang mắc bệnh tiểu đường”.

Văn phòng công tố đang điều tra vụ việc, trang web của nhật báo lớn thứ 2 ở Ba Lan Gazeta Wyborcza cho biết.

Được biết táo lên men có thể dùng làm rượu táo.

Thúy Huỳnh
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.