Sinh vật lạ tại Papua New Guinea

28/03/2009 16:10 GMT+7

Một con ếch da xanh lá cây với đôi mắt đen khá lớn so với thân hình, những con nhện chân nhảy, tắc kè sọc vằn... Đó là những động vật nằm trong số hơn 50 loài mới vừa được các nhà khoa học phát hiện tại vùng núi thuộc Papua New Guinea.

Những phát hiện này được thông báo bởi Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế có trụ sở chính tại Washington D.C (Mỹ). Các nhà khoa học đã phân tích hơn 600 loài để xác định hơn 50 loài mới. Số động vật mới bao gồm 50 con nhện, 3 con ếch, 1 con tắc kè được ghi nhận là chưa từng biết đến trước đây. Trong số những con ếch, một con bé tí màu nâu kêu chim chíp, con thứ hai có da xanh lá cây cùng đôi mắt đen tròn xoe, con thứ ba có tiếng kêu ồn như tiếng chuông điện thoại để bàn. Một con nhện chân nhảy da bóng và xanh lè, những con khác thì màu trắng, có lớp lông bao bên ngoài cơ thể...

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đang lên kế hoạch cho 3 cuộc khảo sát khác trong năm nay và hy vọng sẽ phát hiện thêm nhiều loài mới. (Theo Yahoo News)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.