Phú Yên: Núi Đá Bia được công nhận di tích danh thắng quốc gia

27/03/2009 15:27 GMT+7

(TNO) Sáng 27.3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia núi Đá Bia (hay còn gọi là Thạch Bi Sơn, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa).

Núi Đá Bia cao 706 mét thuộc dãy núi Đèo Cả, một nhánh của dãy Trường Sơn chạy ra sát biển. Trên đỉnh núi có một khối đá khổng lồ, dựng đứng, sừng sững uy nghi, vươn thẳng lên trời xanh. Ngoài những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, ngọn núi này còn là nơi có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, địa hình đa dạng, môi trường tự nhiên trong lành, hệ sinh thái phong phú và liên tục tái sinh, phát triển với nhiều loại động thực vật đặc trưng của rừng nhiệt đới ven biển.  

Năm 2001, tỉnh Phú Yên đầu tư xây dựng con đường với 2.071 bậc cấp bằng đá từ chân núi đến đỉnh núi, dài 2.011 mét, giúp cho việc chinh phục đỉnh núi Đá Bia được dễ dàng.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.