Chính phủ Mỹ muốn thêm quyền lực

26/03/2009 01:15 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu thúc đẩy chiến lược toàn diện nhằm giành được quyền đóng cửa các công ty gây nhiều khó khăn như Tập đoàn Bảo hiểm AIG để tránh việc phải đổ thêm tiền cứu trợ khẩn cấp trong tương lai.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner hôm 24.3 kêu gọi Quốc hội hãy trao quyền lực mới cho chính phủ trong việc giải quyết các công ty tài chính lớn bị thua lỗ nặng. Ông Geithner nhấn mạnh sự cần thiết của hành động trên, theo đó, Bộ trưởng Tài chính với sự tư vấn của Cục Dự trữ liên bang sẽ quyết định áp dụng biện pháp cấp bách đối với những định chế tài chính ngoài ngân hàng gặp trục trặc. Tổng thống Obama cũng đã đưa ra lời yêu cầu trên trong cuộc họp báo cùng ngày. Khi được hỏi liệu chính phủ có nên được trao quyền để đóng cửa các tổ chức tài chính ngoài ngân hàng, ông Obama nói Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi liên bang (FDIC) là một mô hình tốt. FDIC có quyền giải tán các ngân hàng làm ăn thất bại nhưng không thể đụng đến những công ty tài chính ngoài ngân hàng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.