Mưa giông làm chậm lễ tế đàn Xã Tắc

25/03/2009 00:39 GMT+7

Tối qua 24.3 (tức 28.2 âm lịch), lễ tế đàn Xã Tắc tại TP Huế do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành cùng nhiều đại biểu các tỉnh thành... đã bị muộn hơn 1 tiếng đồng hồ vì lý do thời tiết.

Theo kế hoạch, lễ xuất cung xuất phát từ điện Thái Hòa diễn ra lúc 19 giờ 15 nhưng ngay trước thời điểm đó xuất hiện một trận mưa giông lớn kèm theo sấm sét làm toàn bộ đoàn ngự đạo không thể xuất cung. Cơn mưa kéo dài đến hơn 20 giờ mới tạm ngưng. Tuy bị muộn nhưng chương trình sau đó vẫn diễn ra với đầy đủ lễ nghi theo đúng lễ tế đàn Xã Tắc của triều Nguyễn khi xưa.

Lễ tế đàn Xã Tắc được tổ chức với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có kế hoạch phục dựng lễ tế hằng năm và tiến tới lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

B.N.Long - Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.